Đạo diễn Phan Đăng Di: Tôi muốn nhân rộng tình yêu điện ảnh đến với nhiều người

Thứ năm, 17/01/2013 00:00

(Cadn.com.vn) - Đạo diễn Phan Đăng Di là một trong những người tiên phong trong phong trào làm phim độc lập ở Việt Nam, với bộ phim truyện dài đầu tay "Bi, đừng sợ!" (2009) được trình chiếu tại hàng chục liên hoan phim lớn trên thế giới và giành được rất nhiều giải thưởng, trong đó có hai giải thưởng uy tín tại Liên hoan phim Canes năm 2010. Anh luôn mong muốn phát triển đội ngũ đạo diễn trẻ để tạo nên "làn sóng mới" trong điện ảnh Việt Nam. Từ ngày 12 đến 17-1-2013, anh nhận lời tham gia giảng dạy tại Câu lạc bộ (CLB) điện ảnh trẻ miền Trung (Xine Tập sự) tại TP Đà Nẵng. Dịp này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với anh về những việc anh đã làm cho điện ảnh.

P.V: Được biết, anh không chỉ nhận lời tham gia giảng dạy cho CLB điện ảnh Trẻ miền Trung (Xine Tập sự) mà còn giúp CLB xin được nguồn tài trợ để hoạt động. Anh có thể chia sẻ nguyên nhân thôi thúc mình làm nhiều việc như thế cho CLB?

Đạo diễn Phan Đăng Di: Trước hết đó là bởi tôi có một tình yêu với điện ảnh và tôi muốn nhân rộng tình yêu ấy đến nhiều người. Tôi biết đến CLB điện ảnh trẻ miền Trung bởi Nguyễn Mỹ Dung-Chủ nhiệm CLB và là học trò cũ của tôi. Sau khi tốt nghiệp đại học, Mỹ Dung học thêm một năm nữa và trở về Đà Nẵng tiếp tục viết kịch bản, làm phim. Trong công việc, chúng tôi vừa là thầy trò vừa là đồng nghiệp của nhau. Mỹ Dung và CLB đã tổ chức được nhiều hoạt động cụ thể, định kỳ như những wordshop về kịch bản, quay phim; chiếu phim theo chuyên đề; thảo luận phim; thực hành làm phim ngắn... nhưng CLB chưa có kinh phí để duy trì bền vững các hoạt động. Cho nên tôi đã cùng Mỹ Dung xây dựng dự án Cinema Land và đã xin được tài trợ của quỹ Hà Lan, Đan Mạch và Hội đồng Anh.

 

P.V: Anh có thể cho biết cụ thể về dự án Cinema Land cũng như đối tượng mà dự án hướng đến?

Đạo diễn Phan Đăng Di: Cinema Land là mô hình trọng tâm trong hoạt động của Xine Tập sự được thực hiện tại miền Trung và hướng đến tất cả các bạn trẻ yêu điện ảnh khu vực này. Cinema Land giúp các thành viên tìm hiểu, nghiên cứu, thực hành điện ảnh, thảo luận và giao lưu chiếu phim hoàn toàn miễn phí. Cinema Land gồm 3 bộ phận chính. Thứ nhất là Cinema Library tức một thư viện phim với các đĩa phim kinh điển, phim nghệ thuật, phim có vị trí quan trọng trong lịch sử điện ảnh của Việt Nam và thế giới. Thư viện sẽ trang bị một số màn hình và đầu chiếu phim để các thành viên của Xine Tập sự có thể xem tại chỗ. Một số sách và tạp chí chuyên ngành điện ảnh bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp phục vụ tra cứu tại chỗ. Thứ hai là Cinema Talk với việc tổ chức các buổi thảo luận và chiếu phim chuyên đề hằng tuần. Cinema Talk sẽ tổ chức các buổi chiếu phim và trò chuyện điện ảnh theo chủ đề với diễn giả là các nhà làm phim, các nhà phê bình phim hay các nghệ sĩ trong và ngoài nước. Cinema Talk sẽ có một projector để chiếu phim trên màn hình lớn với thiết bị âm thanh và thiết bị phòng chiếu dạng nhỏ có sức chứa khoảng 30 người. Thứ ba là Cinema Factory, đây là một xưởng thực hành làm phim quy mô nhỏ, nơi các nhà làm phim trẻ có thể được dự các workshop về làm phim với các nhà làm phim chuyên nghiệp, mượn các thiết bị quay phim HD cầm tay gọn nhẹ để thực hành quay phim, dựng phim và thực hành các khâu hậu kỳ, được hỗ trợ kinh phí để hoàn thiện một số bộ phim được đánh giá xuất sắc.

P.V: Anh có lãng mạn quá không khi dự án được thực hiện ở một nơi có thể gọi là "vùng đất trắng" về nghệ thuật thứ bảy như miền Trung?

Đạo diễn Phan Đăng Di: Quả là như vậy. Điện ảnh và phong trào làm phim trong giới trẻ Việt Nam lâu nay luôn được chú trọng và ưu tiên tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM. Miền Trung với hai thành phố Đà Nẵng và Huế, nơi có nhiều bạn trẻ rất say mê điện ảnh, đáng tiếc lại là nơi đã bị bỏ quên trong hầu hết các chiến lược phát triển về điện ảnh của cả Nhà nước lẫn giới làm phim tư nhân cũng như nằm ngoài sự quan tâm của các quỹ hỗ trợ nghệ thuật nước ngoài đã và đang hiện diện ở Việt Nam.

Tuy nhiên, chính vì vậy mà tôi tin rằng khi mở ra những hoạt động điện ảnh ở đây, chắc chắn sẽ thu hút được sự quan tâm của những bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên các trường đại học. Chỉ riêng ý nghĩ cùng với các bạn trẻ miền Trung bắt đầu từ đầu, từ những công việc rất nhỏ để nơi đây không còn là vùng đất trắng về nghệ thuật thứ bảy đã khiến tôi cảm thấy thú vị và tin tưởng.

P.V: Và dường như anh còn kỳ vọng vào mảnh đất này nhiều hơn nữa?

Đạo diễn Phan Đăng Di: May mắn được tham dự nhiều liên hoan phim trên thế giới như Canes, Busan, Hồng Kông... tôi thấy đó là những thành phố biển gắn liền với hoạt động điện ảnh thật đẹp, thật quyến rũ. Đà Nẵng là một thành phố nằm ngay bên biển hiền hòa, khí hậu tốt. Cho nên, ngay lần đầu tiên đến Đà Nẵng, ngoài việc dạy về điện ảnh, tôi đã nghĩ đây quả là một thành phố lý tưởng nếu các hoạt động điện ảnh tầm cỡ quốc tế được kéo về đây như liên hoan phim Canes hay Busan... Đà Nẵng có biển đẹp, có nhiều điều kiện tốt về khí hậu, từng có kinh nghiệm trong việc tổ chức được những sự kiện lớn như thi bắn pháo hoa quốc tế vậy tại sao không mơ ước trở thành nơi tổ chức liên hoan phim quốc tế? Và tôi tin rằng khi tổ chức được những sự kiện văn hóa mang tầm quốc tế như vậy, hình ảnh Đà Nẵng sẽ được biết đến là một thành phố có tầm văn hóa hơn.

P.V: Hoạt động của CLB điện ảnh trẻ miền Trung này có ý nghĩa như thế nào nếu một ngày nào đó TP Đà Nẵng có thể trở thành nơi tổ chức những liên hoan phim quốc tế thường niên?

Đạo diễn Phan Đăng Di: CLB điện ảnh trẻ miền Trung không tham vọng sẽ tạo ra những nhà làm phim nổi tiếng. Mục đích lớn nhất của chúng tôi là giúp mọi người làm quen với điện ảnh, tiếp xúc với điện ảnh một cách bài bản, có những hiểu biết cụ thể về điện ảnh qua những hoạt động như xem phim, thảo luận về phim. Sau một quá trình sàng lọc, một số người có tố chất và đam mê thực sự sẽ được chúng tôi hỗ trợ để có thể làm phim và trở thành tác giả, bên cạnh đó sẽ có nhiều người trở thành những khán giả chuyên nghiệp với những hiểu biết về điện ảnh. Nếu ước mơ Đà Nẵng trở thành nơi tổ chức những liên hoan phim quốc tế thường niên trở thành hiện thực, chính CLB là nơi tạo ra một lượng khán giả hiểu biết về điện ảnh, đây được coi như những viên gạch đầu tiên bởi một thành phố tổ chức những sự kiện văn hóa thì những công dân của thành phố ấy cũng cần có hiểu biết về văn hóa. Tuy nhiên, hiện nay CLB đang hoạt động nhờ vào sự trợ giúp về tài chính từ các quỹ văn hóa nước ngoài. Nếu nhận được sự trợ giúp của thành phố, các hoạt động sẽ phát triển tốt và bền vững hơn nữa.

P.V:Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

Khiếu Thị Hoài
(thực hiện)